Thắng lớn mùa bưởi tết

17/01/2013 10:10 GMT+7

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng bưởi năm roi ở ĐBSCL đang phấn khởi vì càng về cận tết, bưởi năm roi được nhiều thương lái đẩy giá thu mua lên trên 20.000 đồng/kg, cao hơn mức hiện tại 6.000 đồng/kg.

Thắng lớn mùa bưởi tết
Ông Phúc đang chăm sóc 2.000 trái bưởi hồ lô để bán tết - Ảnh: Hoài Phong

Ông Lý Tâm Ý, chủ Vựa trái cây Ý Đạt 2 (xã Phú Hữu, H.Châu Thành, Hậu Giang), cho biết vào thời điểm này năm trước, vựa ông thu mua bình quân từ 40 - 50 tấn/ngày nhưng nay chỉ còn khoảng 10 tấn/ngày. Trong vòng một tháng trở lại đây, giá bưởi đã tăng lên 13.500 đồng/kg (loại từ 1 kg trở lên). Bưởi năm roi năm nay được giá do sản lượng giảm mạnh. Rất nhiều diện tích trồng bưởi già cỗi ở H.Châu Thành (Hậu Giang) được bà con cải tạo lại để trồng cam sành hay các loại cây ăn trái khác. Ngoài ra, do sâu đầu đỏ tấn công cũng làm các vườn bưởi giảm sản lượng từ 30 - 50%.Tình hình mua bán bưởi ở ấp Phú Lễ A (xã Phú Tân, H.Châu Thành, Hậu Giang) cũng diễn ra tương tự. Nếu như năm ngoái, lúc này nhà vườn đang tấp nập bán bưởi cho thương lái thì năm nay đã thưa vắng nhiều. Diện tích trồng bưởi ở đây từ 269 ha đã giảm xuống chỉ còn 60 ha. Vì thế, Phú Lễ dự kiến sẽ tung ra thị trường tết năm nay chỉ khoảng 700 tấn bưởi năm roi.

Với tình hình này thì nhiều khả năng, bưởi tết năm nay sẽ thiếu nguồn cung và sốt giá. Do đó, nhiều thương lái đã đẩy giá thu mua bưởi còn treo trên cây lên hơn 20.000 đồng/kg hoặc mua mão cả vườn. Ông Nguyễn Văn Phúc, một nhà vườn ở xã Phú Hữu, cho biết gần 5.000 m2 bưởi năm roi với sản lượng khoảng 5,5 tấn của ông và người thân đã được thương lái mua mão từ hơn 1 tháng trước, với giá 55 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Tâm (ngụ ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, H.Kế Sách, Sóc Trăng) cũng phấn khởi không kém vì mới đây, thương lái đã đến mua vườn bưởi khoảng 5 tấn trái của anh với giá 44 triệu đồng.  Ngã giá xong, thương lái đặt ngay tiền cọc 10 triệu đồng, đến ngày hái trái sẽ trả đủ phần tiền còn lại.

Ngoài mặt hàng trái bưởi tròn có cành lá đẹp, 2 năm qua, nhà vườn ở khu vực ĐBSCL đã áp dụng kỹ thuật sản xuất bưởi năm roi có hình hồ lô. Theo đó, năm nay nhà vườn ở các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng… sẽ đưa ra thị trường trên 12.000 trái bưởi hồ lô, với mức giá dao động từ 300.000 - 700.000 đồng/trái. Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết năm nay, ông đã trồng được 2.000 trái bưởi hồ lô, sẽ bán với giá không dưới 300.000 đồng/trái. Còn ông Nguyễn Văn Diệp (ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) hồ hởi nói: “Tui vừa bán 100 cặp bưởi hồ lô có chữ “phước lộc” cho thương lái với giá 600.000 đồng/cặp, cộng thêm 70 triệu đồng tiền bán 4,5 tấn bưởi năm roi, năm nay gia đình tui thu được mức lãi cao nhất từ trước tới giờ”.

       Hoài Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.