Tăng mức hỗ trợ cho chủ tịch các hội đoàn

19/03/2013 09:34 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ đối với chức danh chủ tịch của một số tổ chức hội trên địa bàn.

Theo đó, điều chỉnh mức hỗ trợ từ hệ số 2,5 lần lương tối thiểu lên 4,0 lần lương tối thiểu cho chủ tịch 12 hội đặc thù là: Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Đông y, Hội Tù yêu nước, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Khuyến học, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật, Hội Luật gia, và Hội Nhà báo. Riêng Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật và Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thì vẫn tiếp tục được duy trì mức hỗ trợ 5,0 lần lương tối thiểu. Cấp trưởng của các hội cấp quận, huyện có cùng tên với hội đặc thù cấp thành phố được điều chỉnh mức hỗ trợ từ hệ số 1,5 lần lương tối thiểu lên 2,0 lần lương tối thiểu.

N.S.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.