Sinh sản nhân tạo giống cá heo nước ngọt

30/06/2011 17:10 GMT+7

Khoa Thủy sản (trường ĐH Cần Thơ) phối hợp Trung tâm giống thủy sản An Giang vừa thực hiện thành công dự án sinh sản nhân tạo giống cá heo nước ngọt (Botia modesta Bleeker).

Đây là một trong 8 loài thuộc giống Botia phân bố phổ biến ở lưu vực  hạ nguồn sông Mekong chảy qua các nước Lào, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan. Dự án nêu trên bước đầu cho tỷ lệ trứng thụ tinh từ 50- 57% và tỷ lệ nở từ 75- 80%, mở ra triển vọng cho nghề nuôi cá heo tại ĐBSCL. Cá heo nước ngọt thịt thơm ngon, nhưng nguồn cung tự nhiên ngày càng khan hiếm, hiện có giá trên 200.000đ/kg.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.