Quán cơm của những người nghèo

09/04/2013 10:15 GMT+7

Quán cơm chay từ thiện Thiện An do Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lập ra vào tháng 8.2012 đã mang đến nhiều suất cơm miễn phí cho người nghèo...

Quán cơm chay từ thiện Thiện An do  Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lập ra vào tháng 8.2012 đã mang đến nhiều suất cơm miễn phí cho người nghèo...

Quán cơm được đặt trong căn nhà rộng khoảng 20m2 nằm trên đường Trần Quốc Toản, KP3, P. Bình Đa (TP.Biên Hòa). Đây cũng là địa chỉ mà vào buổi trưa nhiều người già, tật nguyền, nghèo khó trên địa bàn và địa phương lân cận thường xuyên tìm đến để lấy những suất cơm miễn phí. Chị Lương Thị Lan, chủ nhiệm quán cơm chay từ thiện Thiện An nhớ lại: “Tôi thấy ở Đồng Nai có nhiều chùa  phát cơm từ thiện mà không một tổ chức nào của nhà nước đứng ra làm việc này. Xuất phát từ suy nghĩ đó mà tôi đã nảy sinh ra ý tưởng mở quán cơm từ thiện. Khi nghe tôi trình bày, mọi người trong hội rất hoan nghênh, nhưng cũng có không ít người lo lắng vì sợ không làm nổi. Cho nên hôm khai trương tụi này làm trong sự im lặng, không dám đưa tin lên báo chí, lỡ làm được vài hôm rồi dẹp thì xấu hổ lắm”.

Đến bây giờ, nỗi lo ấy đã không còn nữa, quán cơm đi vào hoạt động rất hiệu quả bởi có sự đóng góp hàng tháng của hơn 10 mạnh thường quân. Chưa hết, nhiều người đi ngang, biết mục đích hoạt động của quán cũng ghé vào đóng góp. “Đa phần đều đóng góp bằng tiền, nhưng cũng người đóng góp bằng nhu yếu phẩm như gạo, rau, củ, quả…”, chị Lan hào hứng kể.

Quán cơm của những người nghèo
Người nghèo đang nhận cơm miễn phí ở quán cơm Thiện An - Ảnh: Lê Lâm

Cũng theo chị Lan, 3 tháng sau khi sơ kết, thấy hoạt động đạt được nhiều hiệu quả nên ai cũng cảm thấy yên tâm. Quán ngày càng được nhiều người biết đến, mạnh thường quân tăng lên cả về số lượng và hiện vật đóng góp. Mỗi ngày quán cơm cung cấp 40 phần cơm miễn phí cho những đối tượng cụ thể. Đó là những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ mà Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa nắm được. Ngoài ra quán còn tổ chức bán cơm giá rẻ (10.000 đồng/phần) cho sinh viên, học sinh, người lao động cực khổ như người bán vé số, thợ hồ, bán hàng rong để quán cơm có thể hoạt động hiệu quả và duy trì lâu dài…

Ông  Nguyễn Hồng Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa cho biết: “Ngoài quán cơm từ thiện, hội còn tổ chức nhiều hoạt động khác hướng đến người nghèo như chương trình “mỗi tổ chức cá nhân-một địa chỉ nhân đạo”. Theo đó, hội vận động những tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp hỗ trợ, nuôi dưỡng hàng tháng đối với 25 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người cao nhất được nhận 800.000 đồng và 10 kg/ tháng; người thấp nhận nhận 300.000 đồng và 10 kg gạo/ tháng. “Hiện nay, hội đã vận động được 80 nhà hảo tâm đóng góp được 14 triệu đồng/tháng và chương trình này đã hoạt động được 4 năm nay”, ông Anh cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Anh, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Đa còn thành lập đội xe ôm sơ cấp cứu với 25 hội viên. Các hội viên này đã được tham gia các lớp tập huấn về sơ cấp cứu để có kiến thức sẵn sàng giúp đỡ người đi đường khi gặp những tình huống bất trắc xảy ra và chở những người gặp nạn đi cấp cứu. Trong những năm qua,  hội còn xây dựng 25 căn nhà tình thương. Lập 2 căn nhà dưỡng lão nuôi tám người nhà neo đơn. Với những đóng góp lớn kể trên, Hội Chữ thập đỏ phường  Bình Đa 8 năm liền được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen. Bản thân ông Nguyễn Hồng Anh cũng vừa được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.