Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ

29/01/2013 09:31 GMT+7

Chính quyền xã Điện Phong (H.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết 10 liệt sĩ bị địch sát hại cách đây 44 năm được phát hiện và xác định đầy đủ danh tính; trong đó 5 hài cốt đã an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã, 5 hài cốt còn lại sẽ cất bốc xong trước tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Đây là hài cốt của tổ du kích gồm 10 người của xã Điện Nhơn (cũ), nay là xã Điện Phong, trú ẩn trong căn hầm thì bị lính Nam Triều Tiên đi càn phát hiện, bắt mang ra cánh đồng Trung Khư (thôn Hà An) giết hại bỏ xác xuống lạch nước sâu. Sau 44 năm, khu vực này bị lấp dần, chỉ còn dấu vết 1 ao nước.

Thân nhân các liệt sĩ đã cất công tìm kiếm suốt thời gian qua nhưng không phát hiện được. Tình cờ, một trường hợp được tìm kiếm thành công thông qua ngoại cảm, rồi lần lượt 9 hài cốt khác được xác định nằm cạnh đó 1-5m; trong đó có 3 hài cốt bị chôncùng 1 chỗ dưới ao nước.

Các hài cốt đều nằm rất sâu, từ 4-5m. Đến nay, việc nhận diện cũng thuận lợi thông qua các hiện vật (hộp quẹt, trang phục) và các nhân chứng là đồng đội cũ.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.