Nước ngọt đắt giá do khan hiếm

12/03/2013 09:57 GMT+7

Đó là tình trạng đang xảy ra tại nhiều xã ven biển thuộc 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú (Bến Tre) khi nước mặn vào sâu đất liền, nguồn cung nước ngọt trở nên khan hiếm.

Giá nước tại các nơi này, tùy theo khoảng cách vận chuyển từ nguồn cung cấp đến nơi tiêu thụ, có mức  thấp nhất 30.000 đồng/m3 và cao nhất 75.000 đồng/m3. Nhiều người dân tại xã Bảo Thạnh (H.Ba Tri) cho biết năm nay tại đây lượng xe bồn chở nước ngọt (loại 2 m3) đi bán lên đến 10 chiếc (tăng gấp đôi so năm rồi).

Mỗi 2 m3 nước do xe trên chở được bán với giá 60.000 đồng (nếu khoảng cách vận chuyển 1 km), 90.000 đồng (nếu vận chuyển 2 km) và trên 150.000 đồng (nếu vận chuyển 4 km)…

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.