Nhiều điểm mới lạ ở Pháo hoa quốc tế 2013

25/03/2013 10:27 GMT+7

Mỗi một mùa pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng lại đem đến những nét mới hấp dẫn thu hút du khách thập phương.

Năm 2013, việc đổi mới đầu tiên bắt đầu từ tên thương hiệu. Theo thông báo của Ban tổ chức (BTC), sẽ đổi tên thành Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thay vì là Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng như 5 lần tổ chức trước đó. Theo đó, Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC) được tổ chức vào ngày 29 - 30.4, gắn với chủ đề “Tình yêu sông Hàn”. Trong số 5 đội tham dự, ngoài đội chủ nhà Đà Nẵng, có 2 đội kinh nghiệm kỳ cựu là đội Ý (Công ty Parente Fireworks - vô địch DIFC 2011 và DIFC 2012) và đội Nhật Bản (Công ty Tamaya Kitahara - Giải ba DIFC 2010) cùng 2 đội mới tham gia lần đầu là Mỹ (Công ty Melrose Pyrotechnics) và Nga (Trung tâm pháo hoa “Khan”). Bên cạnh đổi mới tên gọi, cũng từ 2013, thời gian tổ chức của DIFC sẽ giãn ra theo chu kỳ 2 năm một lần thay vì được tổ chức thường niên. Điều này được đánh giá nhằm để Đà Nẵng có thời gian để chuẩn bị và tổ chức tốt hơn vào mỗi kỳ DIFC. Đây cũng là hoạt động xã hội hóa 100% nên trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc giãn thời gian tổ chức sẽ giảm bớt gánh nặng trong công tác kêu gọi, vận động tài trợ.

Nhiều điểm mới lạ ở Pháo hoa quốc tế 2013
DIFC đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng - Ảnh: V.P.T

Trao đổi với Thanh Niên ngày 20.3, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã thống nhất đồng ý với đề xuất của Sở VH-TT-DL đưa hai khu vực khán đài B4 -B5 vào khai thác bán vé thay vì chỉ dành cho các vé mời như mọi năm. Mức giá sẽ áp dụng cho 9.000 chỗ ngồi ở hai khán đài này sẽ tương đương 400.000 đồng/vé. Các khán đài C1 - C2 - C3 sẽ vẫn giữ mức giá từ 200 đến 30.000 đồng. Được biết, tổng lượng vé phục vụ cho DIFC 2013 sẽ tương đương 34.000 vé, tăng hơn 1.500 vé so với năm ngoái. Theo dự kiến ban đầu, vé pháo hoa năm nay sẽ chỉ được BTC phân phối cho các điểm bán vé quy định tại Đà Nẵng, không tổ chức điểm bán vé tại TP.HCM và Hà Nội như mọi năm. Tuy nhiên, đến hiện tại, trước thực tế nhu cầu của du khách, BTC cũng đang cân nhắc lại vấn đề này. 

Một điểm mới đặc biệt nữa thu hút du khách khi đến với DIFC 2013 chính là việc thưởng lãm 2 cây cầu độc đáo vừa được khánh thành là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn, cầu Rồng dài 666m, với 6 làn xe, được thiết kế với  hình dáng thân rồng bằng thép dài 560 m, nặng hơn 9.000 tấn có thể phun lửa và phun nước, dự kiến sẽ đăng ký kỷ lục Guiness là “con rồng thép lớn nhất thế giới”. Cùng đó, cây cầu dây văng có trụ tháp nghiêng hình chữ Y ngược Trần Thị Lý cũng được đánh giá là cây cầu có kiến trúc độc đáo nhất nhì Việt Nam.

VŨ PHƯƠNG THẢO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.