Nhãn hiệu ‘Cotu Yaya Dhroong’ cho thổ cẩm

22/03/2014 09:41 GMT+7

Ngày 21.3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã thống nhất cho phép UBND H.Đông Giang, Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đhrôồng (xã Tà Lu, H.Đông Giang) đăng ký nhãn hiệu cho 6 nhóm sản phẩm thổ cẩm.

Theo đó, 6 nhóm sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu như: khăn choàng, khăn trải bàn, túi xách… được sử dụng địa danh thôn Đhrôồng để đăng ký với nhãn hiệu “Cotu Yaya Dhroong”. UBND H.Đông Giang đang phối hợp với Sở KH-CN lập các thủ tục đăng ký nhãn hiệu 6 nhóm sản phẩm thổ cẩm để đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đhrôồng được thành lập vào năm 2013 với sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam và Tổ chức Lao động quốc tế quy tụ 18 tổ viên là chị em phụ nữ tại thôn Đhrôồng. Các sản phẩm truyền thống do tổ hợp tác này sản xuất không chỉ mang đậm dấu ấn bản địa mà còn phù hợp, gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.