Ngày thường ở trại dưỡng lão

20/04/2013 09:17 GMT+7

Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng, thường được gọi tắt là trại dưỡng lão Hải Phòng nằm ở P.Tràng Minh, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng. Cơ sở này thuộc Sở LĐ-TB-XH Hải Phòng, là nơi đón nhận và nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, được chính quyền các địa phương xác nhận và gửi đến.

(TNO) Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng, thường được gọi tắt là Trại dưỡng lão Hải Phòng nằm ở P.Tràng Minh, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng. Cơ sở này thuộc Sở LĐ-TB-XH Hải Phòng, là nơi đón nhận và nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, được chính quyền các địa phương xác nhận và gửi đến.

Họ gồm những người tàn tật, người cao tuổi, người bị tâm thần, thậm chí cả người nước ngoài. Không phức tạp như những trung tâm cai nghiện hoặc giáo dục xã hội, song số phận khác nhau của những người sống trong trung tâm bảo trợ xã hội lại làm nhiều người xúc động.

Nếu có dịp đến cơ sở này, ta sẽ thấy những hình ảnh vừa dung dị, vừa đáng trân trọng lại vừa thương cảm.

Hai bà lão đang soi mình trong một chiếc gương nhỏ
Hai bà lão soi mình trong một chiếc gương nhỏ 

Ông Song (trái) bị câm đang đứng trên hành lang tầng 2 với hàng rào sắt đề phòng tai nạn
Ông Song (trái) bị câm đang đứng trên hành lang tầng 2 với hàng rào sắt đề phòng tai nạn

Ông Đức trong một căn phòng trống trải, dù trung tâm đã được xây dựng khá khang trang, phía sau là một người nước ngoài không rõ quốc tịch
Ông Đức trong một căn phòng trống trải, dù trung tâm đã được xây dựng khá khang trang,
phía sau là một người nước ngoài không rõ quốc tịch

Bà Huấn, bà Đang đang ngồi đánh tú lơ khơ trước cửa phòng
Bà Huấn, bà Đang đang ngồi đánh tú lơ khơ trước cửa phòng

Ông Dần, từng bị tai nạn xe máy và không nói được đang may vá, phía sau là bà Huệ, ở H.Vĩnh Bảo ngồi nghe đài
Ông Dần, từng bị tai nạn xe máy và không nói được đang may vá, phía sau là bà Huệ,
ở H.Vĩnh Bảo ngồi nghe đài

Bà Dậu đang suy tư bên khung cửa
Bà Dậu đang suy tư bên khung cửa

Một cụ bà đội nón, chuẩn bị ra ngoài đi chơi
Một cụ bà đội nón, chuẩn bị ra ngoài đi chơi

Phạm Vũ
(thực hiện)

>> Thăm các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão
>> Cụ bà vào nhà dưỡng lão nhiều hơn cụ ông
>> Nhân viên nhà dưỡng lão ngược đãi người già

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.