Không “mặn” bảo hiểm cá tra

28/01/2013 09:57 GMT+7

Đó là nhận định của ông Phạm Văn Hồng, Phó giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Tre khi nói về tình hình bảo hiểm thủy sản tại tỉnh trong năm 2012.

Ông Hồng cho biết địa phương là nơi được chọn làm thí điểm thực hiện bảo hiểm trên 2 đối tượng là tôm và cá tra. Chương trình được triển khai tại 16 xã của 4 huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và Giồng Trôm. Kết quả, bảo hiểm về tôm thu hút người dân tham gia nhiều nhất. Có đến 1261 hộ dân nuôi tôm thâm canh tham gia với 501 ha ao nuôi; tổng giá trị bảo hiểm gần 300 tỉ đồng, tổng phí bảo hiểm công ty thu được gần 22 tỉ (trong đó người tham gia nộp hơn 8,5 tỉ, phần còn lại do ngân sách hỗ trợ). Qua xét duyệt gần 800 hồ sơ, tổng số tiền bồi thường công ty phải chi trả (gồm 26 tỉ đồng đã chi và khoản phải chi trả tiếp) là 66,3 tỉ đồng (cao gấp 3 lần tổng phí bảo hiểm công ty thu được và gấp 8 lần số tiền người tham gia bảo hiểm đóng).

Sở dĩ người dân tham gia nhiều bảo hiểm về tôm là do tình trạng tôm bị thiệt hại nặng trong vụ nuôi năm 2011, phần khác do nhận được mức hỗ trợ lớn từ ngân sách Nhà nước (hộ nghèo được hỗ trợ 100%, cận nghèo là 80%).

Trong khi đó, năm 2012, địa phương có trên 700 ha mặt nước nuôi cá tra (chủ yếu do các doanh nghiệp đầu tư) nhưng cả năm chỉ có 2 hợp đồng bảo hiểm. Nguyên nhân là do mức hỗ trợ từ ngân sách quá thấp trong khi phí bảo hiểm phải nộp quá cao, phần khác do trong năm, tỷ lệ treo ao rất cao vì người nuôi không có lãi.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.