Kêu gọi đầu tư vào Tây Bắc

04/04/2013 08:56 GMT+7

Ngày 3.4, tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013.

Ngày 3.4, tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013.

Tại hội nghị, UBND các tỉnh Tây Bắc đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án trên địa bàn với tổng vốn 10.623 tỉ đồng; các ngân hàng đã ký thỏa thuận cho vay tín dụng đối với 14 dự án, với tổng vốn hơn 19.000 tỉ đồng và 35 triệu USD; đại diện 16 dự án khác cũng ký thỏa thuận cam kết đầu tư tại các tỉnh Tây Bắc, với tổng vốn 16.816 tỉ đồng.

 Một ngôi nhà được Bộ KH-ĐT hỗ trợ xây dựng tại xã Nậm Búng (Văn Chấn, Yên Bái)
Một ngôi nhà được Bộ KH-ĐT hỗ trợ xây dựng tại xã Nậm Búng (Văn Chấn, Yên Bái)
- Ảnh: QP

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong 2 năm (2011-2012), mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng đã có 14 doanh nghiệp mạnh của Hà Nội nhận hỗ trợ 10 dự án ở một số tỉnh Tây Bắc với số tiền 103,5 tỉ đồng; đến nay, đã có 3 dự án hoàn thành, 7 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2013.

Tại hội nghị, Hà Nội đã góp vào quỹ an sinh xã hội của Ban chỉ đạo Tây Bắc 5 tỉ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đầu tư cho Tây Bắc cũng chính là vì sự phát triển lâu dài, hài hòa của đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường tự nhiên cho vùng đồng bằng nên Chính phủ sẽ quan tâm thỏa đáng đến việc nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp bên cạnh việc duy trì an sinh xã hội.

V.C

>> Cam kết đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng vào Tây Bắc, Tây nguyên
>> Cơ hội đầu tư mới tại thị trường vốn ASEAN
>> Mời gọi đầu tư vào Tây nguyên
>> Hai tập đoàn nước ngoài đẩy mạnh đầu tư tại TP.HCM
>> Đẩy mạnh đầu tư vào Cam Ranh
>> Lãnh đạo UBND Phú Yên đẩy nhà đầu tư vào cảnh khó
>> Kêu gọi đầu tư hơn 6 tỉ USD tại 10 dự án trọng điểm
>> Môi trường đầu tư nước ngoài phải thuận lợi, cạnh tranh hơn
>> Cam kết đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng vào Tây Bắc, Tây nguyên
>> Thu hút đầu tư nước ngoài theo hình thức PPP
>> Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho tam nông
>> DN TP.HCM tăng cường đầu tư vào Myanmar
>> Doanh nghiệp TP.HCM tăng cường đầu tư vào Myanmar
>> Thu hút mới hơn 45 triệu USD đầu tư vào Quảng Nam
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tọa đàm Xúc tiến đầu tư vào Bắc Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.