Hiểm họa từ trên trời

05/11/2011 07:57 GMT+7

Hà Nội được đô thị hóa nhanh tới chóng mặt, các tòa nhà cao chọc trời đang mọc lên ngày một nhiều. Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại, đến mức báo động, đó là để xây dựng những tòa nhà cao tầng kể trên, các đơn vị thi công, chủ thầu không thể không sử dụng tới các loại cần cẩu chuyên dụng.

Từ đây “những cánh tay khổng lồ” này vươn xa, vượt khỏi ranh giới những khu vực thi công, treo lơ lửng ngay trên đầu người dân, người tham gia giao thông… tạo thành mối nguy hiểm thường trực.

Trên thực tế, người dân Hà Nội đã chứng kiến không ít vụ tai nạn thương tâm, cướp đi nhiều sinh mạng, nguyên nhân là do sập, rơi cần cẩu.

 
Cần cẩu trên đường Mễ Trì kéo dài vươn xa khỏi khu vực thi công cả chục mét


Và treo lơ lửng ngay trên đầu người tham gia giao thông, trên đường Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám


Thậm chí “ngự” ngay trên nóc tòa nhà trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam


Chỉ một đoạn ngắn trên đường Hoàng Minh Giám đã xuất hiện tới 6 chiếc cẩn cầu loại này

Hà An
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.