Giúp trên 600.000 hộ nghèo từ hũ gạo tình thương

31/12/2012 09:53 GMT+7

Vừa qua, tại Vĩnh Long, ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch, Tổng thư ký hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua 6 tỉnh tây bắc sông Hậu gồm: Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong năm qua, Hội chữ thập đỏ các tỉnh tây bắc sông Hậu đã thực hiện có hiệu quả công tác cứu trợ khẩn cấp đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng thiên tai với số tiền trên 3,6 tỉ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã giúp đỡ trên 12.000 địa chỉ với số tiền trên 22 tỉ đồng. Trên 33,5 tỉ đồng giúp đỡ cho 198.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, các hoạt động tương trợ như “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo chữ thập đỏ”… cũng đã giúp cho trên 600.000 hộ với số tiền và hàng hóa trị giá trên 91 tỉ đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được các đơn vị quan tâm. Toàn cụm có 62 phòng khám chữ thập đỏ, 670 tổ thuốc nam; vận động người dân hiến trên 35.000 đơn vị máu.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.