Giết người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc

28/03/2014 09:46 GMT+7

Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 25.3, Huỳnh Văn Đức (34 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) cùng 3 người khác đến uống nước tại quán cà phê A.N.

Tại đây, Đức mượn chủ quán 1 bộ bài tây và rủ 3 người bạn đi cùng đánh bạc. Sau khi gầy sòng được khoảng 30 phút thì Bùi Văn Cường (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến uống cà phê và cũng tham gia đánh bạc. Lúc này Đức đang làm cái, Cường đã thua 1 ván 50.000 đồng nên ván thứ hai, Cường đặt 100.000 đồng để “gỡ” nhưng Đức không đồng ý. Hai bên đã xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn nên Cường bỏ đi. Đức đuổi theo đạp Cường ngã xuống đất và đánh Cường. Trong lúc đánh nhau, Cường dùng 1 con dao xếp mang theo trong người đâm vào ngực Đức gây thủng tim, đứt động mạch. Thấy Đức chảy nhiều máu, Cường xếp dao bỏ vào túi quần rồi lấy xe máy BKSD 70L1: 21.073 chở Đức đi cấp cứu rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.