Gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc tăng

20/03/2013 08:44 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), chiều 19.3 cho biết, 2 tuần trở lại đây, tình trạng nhập lậu gia cầm và trứng gia cầm từ Trung Quốc đã tái diễn và gia tăng.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) chiều 19.3 cho biết, 2 tuần trở lại đây, tình trạng nhập lậu gia cầm và trứng gia cầm từ Trung Quốc đã tái diễn và gia tăng.

Trong đó, nhiều nhất là gà giống, được các đối tượng tuồn về chợ gà giống Phú Xuyên (Hà Nội).

Gà thải loại Trung Quốc cũng đã xuất hiện trở lại tại chợ đầu mối Hà Vĩ (Hà Nội) khoảng 5 - 6 tấn/ngày. Gia cầm giống, gà thải Trung Quốc chủ yếu nhập lậu qua tỉnh Lạng Sơn. Trong khi đó, tại Cao Bằng, hiện 6 chợ có tiểu thương bày bán công khai gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc.

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, gà thải loại được giết mổ từ bên kia biên giới rồi tuồn vào bán trong nội địa, tình trạng này diễn ra phổ biến ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Quang Duẩn

>> Tái diễn nhập lậu gà thải loại Trung Quốc
>> Bắt hơn 2 tấn gà Trung Quốc nhập lậu
>> Bắt giữ khoảng 7 tấn bột ngọt Trung Quốc nhập lậu
>> 5 tấn gia cầm giống nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.