Đất ven biển bị sạt lở nghiêm trọng

30/05/2011 14:03 GMT+7

Thời gian gần đây, nước biển ở Cà Mau năm sau dâng cao hơn năm trước, làm ngập hàng chục ngàn ha đất ven biển tại các huyện U Minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Phú Tân, Đầm Dơi.

Hiện tượng sạt lở các tuyến sông, ven biển cũng diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, đe dọa đến sản xuất và dân sinh. Tuy nhiên, hiện kè chống sạt lở tuyến biển Đông chưa được xây dựng, mỗi năm đất rừng phòng hộ trên tuyến này sạt lở từ 5- 20 m.

*Tại Bạc Liêu, do nước biển thường xuyên dâng cao nên nhiều khu vực ven biển của tỉnh này, như:  Nhà Mát (TP Bạc Liêu), Vĩnh Thịnh (H.Hòa Bình), Gành Hào (H.Đông Hải)… bị sạt lở sâu vào đất liền từ 3- 5m/năm. UBND tỉnh Bạc Liêu đã gởi tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ xin vốn đầu tư  (khoảng 50 tỉ đồng) để xây dựng kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát.

Gia Bách - Tr.T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.