Đà Nẵng không còn taxi chặt chém du khách

28/08/2015 12:29 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng tại buổi đối thoại trực tuyến về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” do Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng tổ chức vào ngày 27.8.

Đó là khẳng định của ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng tại buổi đối thoại trực tuyến về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” do Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng tổ chức vào ngày 27.8.

 

Đà Nẵng đang xây dựng hình ảnh taxi văn minh, lịch sự - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú
Theo đó, để nâng cao chất lượng, ý thức văn hóa, văn minh của đội ngũ taxi, xe buýt, trong tháng 2.2015 Sở GTVT đã tổ chức hội nghị “Doanh nghiệp vận tải với Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” dưới sự chủ trì, chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Thọ với trên 3.000 lái xe taxi, xe buýt, xe xích lô du lịch tham gia. Đặc biệt, theo ông Thuận, Sở GTVT đã tổ chức cho tất cả các doanh nghiệp taxi, xe buýt và toàn thể đội ngũ lái xe taxi, xe buýt và xích lô du lịch ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU.
Ngoài ra, Sở GTVT cũng đã thiết lập, công bố đường dây nóng để xử lý (0511.3774.666, 0901.123.679) các phản ánh của người dân cũng như du khách.
“Thời gian qua, hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố không còn tình trạng lái xe taxi chạy vòng vo, chặt chém hành khách”, ông Bùi Thanh Thuận nói. Bên cạnh đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương lái xe taxi trả lại tài sản cho du khách khi để quên trên xe, tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa phương là những hình ảnh rất đẹp của taxi Đà Nẵng trong lòng du khách. Cụ thể, như Taxi Tiên Sa, Taxi Mai Linh, Vinasun Greens, Taxi Sông Hàn... đã trả lại cho khách tài sản, hàng hóa bỏ quên trên xe có giá trị từ 1 triệu đồng đến trên 50 triệu đồng.
Trong khi đó, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã bám sát tình hình thực tế, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm.
“Theo đó, tình hình trật tự mỹ quan đô thị, trật tự xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào thành công của các sự kiện lớn, được du khách đánh giá cao về công tác tổ chức và môi trường an ninh thân thiện, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách”, ông Cường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.