Chào cờ ở Lăng Bác

03/09/2011 09:25 GMT+7

Không chỉ là địa danh lịch sử, gắn với lễ mít tinh thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) còn thiêng liêng bởi ở đây có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, vào lúc 6 giờ và 21 giờ hằng ngày, lễ hạ cờ, kéo cờ Tổ quốc luôn có sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách trong, ngoài nước.

Đây là những hình ảnh PV Thanh Niên chụp lúc 6 giờ sáng ngày Quốc khánh năm nay (2.9.2011), khi lễ chào cờ diễn ra trước Lăng Bác, thay cho lễ kéo cờ như ngày thường.




Trong những ngày lễ lớn, lá cờ trước Lăng Bác được treo suốt ngày đêm, trong ảnh là các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Bác đang rước quân kỳ ra trước Lăng làm lễ chào cờ. Họ gồm 34 chiến sĩ, một chỉ huy đi trước và 11 hàng 3 phía sau


Chiến sĩ cảnh vệ Đoàn Văn Thành đang đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc khi Quốc ca vang trên loa


Đoàn cán bộ cơ sở của Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ra thăm Hà Nội và đến dự lễ chào cờ


Các cán bộ Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng đang thắp hương trước Lăng Bác


Một cô gái đứng bên đường Bắc Sơn giơ tay chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.