3.700 tỉ đồng tái định cư cho người dân có nguy cơ bị thiên tai

02/06/2011 08:29 GMT+7

Nằm trong chương trình mục tiêu giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và thiên tai, tỉnh Bến Tre vừa hoàn thành đề án tái định cư cho người dân có nguy cơ cao. Theo đề án này thì đến năm 2020, sẽ tiến hành di dời và di dãn trên 20 ngàn hộ vào 182 cụm tuyến dân cư theo quy hoạch hiện có và 3 khu tái định cư được hình thành mới.

Trong đó, gần 9 ngàn hộ có nguy cơ bị sạt lở bờ sông, ven biển, 4.500 hộ đang sống tại các vùng không có hoặc thiếu các điều kiện cơ sở thiết yếu mà không có khả năng đầu tư phát triển, và 6.550 hộ không đất, thiếu đất sản xuất.

Tổng dự toán để thực hiện đề án trên 3.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 1.600 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1.566 tỷ đồng còn lại huy động từ các nguồn khác. 

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.