16 bị cáo giết người, gây rối trật tự công cộng lãnh án

01/08/2015 10:15 GMT+7

Sau hai ngày xét xử, chiều 30.7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt nhóm côn đồ chém chết người, gây rối trật tự công cộng tổng cộng một án tù chung thân, 13 án tù giam và 2 án tù treo.

Sau hai ngày xét xử, chiều 30.7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt nhóm côn đồ chém chết người, gây rối trật tự công cộng tổng cộng một án tù chung thân, 13 án tù giam và hai án tù treo.

16 bị cáo giết người, gây rối trật tự công cộng lãnh án
Cu Tin (bìa phải) và các bị cáo tại phiên tòa
Nhóm côn đồ gồm 16 bị cáo, cùng trú tại TP.Vũng Tàu, trong đó có nhiều người khi gây án là học sinh.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Đức Tin (tức cu Tin, 25 tuổi) tù chung thân; Đỗ Thành Huy (24 tuổi) 20 năm tù giam, Võ Văn Vũ Linh (23 tuổi) 18 năm tù giam, Đoàn Minh Thiện (23 tuổi) 16 năm tù giam, Võ Văn Vũ Ca (27 tuổi) 16 năm tù giam, Vũ Trụ (26 tuổi) 14 năm tù giam, Phan Tiến Dũng (19 tuổi) 9 năm tù giam, Bùi Hoàng Cường (22 tuổi) 18 năm tù giam, Phan Thanh Tú (20 tuổi) 9 năm tù giam, Trần Văn Thái (28 tuổi) 10 năm tù giam, Đỗ Văn Tùng (22 tuổi) 10 năm tù giam, Trần Văn Minh (19 tuổi) 6 năm tù giam, Nguyễn Quốc Anh (22 tuổi) 7 năm tù giam, Ngô Tuấn Kiệt (19 tuổi) 4 năm tù giam cùng về tội giết người.
Riêng 2 bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (19 tuổi) và Trần Tuấn Trung (19 tuổi) cùng nhận mức án 18 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 6.12.2013, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Tin án tử hình, các bị cáo khác có mức án từ 8 đến 20 năm tù giam cùng về tội giết người. Sau đó, các bị cáo kháng án.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16.4.2014, TAND tối cao đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra lại. Trong đó, yêu cầu làm rõ vai trò đồng phạm về tội giết người của các bị cáo Nguyễn Quốc Anh, Ngô Tuấn Kiệt, Trần Tuấn Trung và Nguyễn Huy Hoàng.
Theo cáo trạng, do Quốc Anh có mâu thuẫn với một người tên Tài ở Bãi Sau, TP.Vũng Tàu nên ngày 18.9.2012 đã nhờ cu Tin giúp tìm Tài đánh trả thù. Sau đó, cu Tin và Quốc Anh gọi rủ 14 bị cáo khác đi tìm Tài đánh.
Tối 19.9, các bị cáo đến khu vực hồ Á Châu, TP.Vũng Tàu để tập hợp lực lượng. Cu Tin lấy xe máy chở Quốc Anh đi lấy kiếm, đao, mã tấu về vị trí tập hợp để phân phát cho đồng bọn. Sau đó, các bị cáo bịt khẩu trang, che biển số xe lại rồi cầm hung khí chở nhau đi tìm Tài đánh. Khi đi, cu Tin để cây đao trên gác ba ga phía trước và chở Quốc Anh mang theo kiếm để dưới yên xe… Cu Tin dẫn đầu cả nhóm chạy lòng vòng trên đường Hoàng Hoa Thám, ra Bãi Sau tìm Tài nhưng không thấy.
Không tìm thấy Tài thì cu Tin nhớ lại việc mình có mâu thuẫn với anh Hồ Tấn Phi (ngụ hẻm 111, Hoàng Hoa Thám) nên nhờ cả bọn đến nhà kiếm anh Phi đánh, chém trả thù. Lúc này, Quốc Anh nói không được vì Phi là bạn của Quốc Anh. Cu Tin nói khi gặp Phi thì Quốc Anh cứ ngồi yên trên xe. Sau đó, cả nhóm chạy đến hẻm 111, Hoàng Hoa Thám.
Tại đây, thấy anh Phi đang đứng, cu Tin hô chém, đồng thời vừa lái xe vừa cầm đao chém một nhát vào lưng anh Phi. Anh Phi bỏ chạy liền bị cu Tin đuổi bộ truy chém tiếp. Lúc này, các bị cáo đi chung cùng cu Tin xuống xe máy đuổi chém anh Phi nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Sau khi gây án, các bị cáo bị bắt còn cu Tin bỏ trốn và bị truy nã đến ngày 23.1.2013 thì bị công an bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.