Nhật Bản sẽ có nông trại vận hành bằng robot

08/10/2015 12:35 GMT+7

(TNO) Robot sẽ trở thành một người nông dân thực thụ trong tương lai khi được 'quản lý' toàn bộ nông trại, mà không có bóng dáng con người. Một công ty Nhật Bản hứa hẹn sẽ làm được điều đó!

(TNO) Robot sẽ trở thành một người nông dân thực thụ trong tương lai khi được 'quản lý' toàn bộ nông trại, mà không có bóng dáng con người. Một công ty Nhật Bản hứa hẹn sẽ làm được điều đó!

Nhật Bản sẽ có nông trại vận hành bằng robot - Ảnh minh họa: Reuters
Công ty Spead (Nhật Bản) đang lên kế hoạch xây dựng một nông trại trồng rau diếp cá trong nhà được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính và robot, theo Business Insider ngày 7.10.
Công ty hy vọng robot sẽ là những người nông dân đích thực trong tương lai và họ sẽ cho ra mắt nông trại này vào năm 2017. Với công nghệ hiện đại 100% tự động hoá, sản phẩm của nông trại hứa hẹn sẽ là nguồn rau sạch, bảo vệ môi trường với giá thành cạnh tranh.
Cụ thể, rau diếp được trồng trong nước nên không làm lãng phí tài nguyên đất. Hơn nữa, 98% lượng nước sẽ được tái chế và nông trại không sử dụng thuốc trừ sâu. Vì trồng trong nhà nên nông trại sẽ sử dụng nguồn ánh sáng nhân tạo. Nguồn năng lượng này cũng được tái sử dụng.
Hiện nay, cũng đã có các nông trại trong nhà với nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được vận hành bằng máy móc. Nhưng công ty này mong muốn robot sẽ làm tất cả các quy trình từ gieo hạt đến thu hoạch.
Trước mắt, công ty vẫn đang vận hành thử máy trồng cây và trong giai đoạn nghiên cứu tạo ra “mắt người” để nhận biết được hạt giống đã nảy mầm hay chưa. Đại diện công ty cho biết sẽ xây dựng nông trại trong năm sau và ước tính sẽ cắt giảm được 50% chi phí thuê lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.