Người Hà Nội trồng rau trên vỉa hè

19/03/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Tận dụng những ô đất nhỏ trên vỉa hè, trong khuôn viên những ngôi biệt thự bỏ hoang, hay tại các khu đô thị…, nhiều người dân sống ở nội thành Hà Nội trồng đủ thứ rau xanh.

>> Trồng rau sạch tại nhà
>> Rủ nhau trồng rau... bằng máy
>> Rủ nhau trồng rau “dại” tại nhà
>> Hướng dẫn trồng rau sạch trong gia đình

Không chỉ để có thêm bát canh, đĩa rau trong mâm cơm hằng ngày mà quan trọng hơn, theo chủ nhân của những “vườn” rau đặc biệt này, họ trồng rau  là thỏa niềm đam mê làm nông, được làm bạn với cây cỏ.

Dưới đây là những hình ảnh Thanh Niên Online vừa ghi nhận được trên đường Kim Giang, khu đô thị mới Linh Đàm và Văn Quán:

anh-trong-rau-tren-via-he-1
Các loại rau được trồng trong những ô trồng cây ngay trên vỉa hè đường Kim Giang

anh-trong-rau-tren-via-he-3
Không chỉ nhằm có rau nấu canh cho bữa cơm của gia đình...

anh-trong-rau-tren-via-he-5
... mà còn thỏa niềm đam mê nghề nông, hòa mình cùng cây cỏ

anh-trong-rau-tren-via-he-6
Không có những ô đất trống, người dân ở khu đô thị mới Linh Đàm tận dụng thùng xốp, chậu cây cảnh... để trồng rau ngay trên vỉa hè

anh-trong-rau-tren-via-he-9
Không quên tận dụng những ngôi biệt thự bỏ hoang (khu đô thị mới Văn Quán)
để trồng rau

anh-trong-rau-tren-via-he-11
Những khoảnh đất trống trong khu đô thị mới Linh Đàm được tận dụng để trồng đủ thứ rau xanh

Thực hiện: Ngọc Thắng - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.