Người đàn bà bị bướu mọc toàn thân

04/01/2013 03:20 GMT+7

Đó là bà Thị Hinh (55 tuổi, ngụ ấp 9, xã Lộc Thuận, H.Lộc Ninh, Bình Phước) bị “bệnh lạ” từ nhiều năm qua khi toàn thân mọc đầy bướu. Bà Hinh cho biết, vào năm 12 tuổi, trên người bắt đầu nổi 2 cục nhỏ ngoài da và càng lớn thì bướu mọc càng nhiều.

Đặc biệt, trong thời gian từ 25-30 tuổi, bướu mọc dày đặc và phủ kín toàn thân. Được biết, bà Hinh mồ côi cha mẹ từ nhỏ và do bị căn bệnh này nên không có chồng. Hiện tại, bà Hinh được chính quyền địa phương trợ cấp 180.000 đồng/tháng (theo diện người tàn tật, neo đơn) nhưng không đủ sống. Bà Hinh cho hay, từ khi phát bệnh đến nay, vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên chưa đi khám ở bệnh viện nào nên không biết bị bệnh gì.

Tin, ảnh: Thống Nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.