Mỹ: Cụ bà 116 tuổi trở thành người cao tuổi nhất thế giới

07/07/2015 09:26 GMT+7

(TNO) Cụ bà Susannah Mushatt Jones sống tại Brooklyn, bang New York (Mỹ) đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất thế giới.

(TNO) Cụ bà Susannah Mushatt Jones sống tại Brooklyn, bang New York (Mỹ) đã được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất thế giới.

Cụ bà Susannah Mushatt Jones nhận bằng kỷ lục cao tuổi nhất thế giới - Ảnh: AFP
Cụ Jones sinh ngày 6.7.1899, đã chính thức trở thành người lớn tuổi nhất thế giới vào ngày 17.6.2015 với 115 tuổi và 346 ngày, ABC News ngày 6.7 trích xác nhận của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết.
Cụ Jones bị mất thị lực từ vài năm trước và bị lãng tai, tuy nhiên chưa đến mức phải nằm một chỗ trên giường và cụ chỉ phải uống một ít thuốc mỗi ngày.
Cụ Jones có đến 100 người cháu cả gái lẫn trai. Cụ Jones sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 116 cùng đại gia đình và bạn bè trong ngày 7.7.
Kỷ lục về người sống thọ nhất thế giới thuộc về cụ bà Jenne Clament tại Pháp với 122 năm tuổi và 164 ngày.
Hồi tháng 6 năm nay, cụ bà Jeralean Talley được xem là người lớn tuổi nhất thế giới, sống tại thành phố Inkster, bang Michigan (Mỹ) đã qua đời ở tuổi 116.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.