Mua đồ len ở Sài Gòn

21/12/2010 05:40 GMT+7

(TNTS) Thông tin thời tiết từ giữa đến cuối tháng 12 này nhiệt độ ở Sài Gòn có khả năng giảm xuống 14oC đã khiến nhiều người tất tả tìm mua đồ len. Nhưng mua ở đâu? Bởi Sài Gòn xưa nay vốn không có mùa đông lạnh giá.

Một số sạp ở chợ Bến Thành và một số shop trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1, đoạn gần chợ Bến Thành) chuyên bán hàng len từ hàng chục năm qua. Nơi đây Việt kiều thường đặt hàng tiểu thương gửi qua hoặc tìm đến đây mua hàng mỗi khi có dịp về nước. "Ở đây không thiếu mặt hàng gì, từ áo, nón, quần, bao tay, vớ…  từ hàng đan tay đến hàng sản xuất công nghiệp đều có. Giá bán lại rẻ hơn ở nước ngoài nhiều", một tiểu thương cho biết. "Nhưng mua hàng ở đây dễ bị hớ lắm. Khách quen không sao, chứ khách lạ là bị "chém" không thương tiếc nghen", chị Lý Minh vừa chọn hàng gửi làm quà biếu cho người bạn ở Mỹ vừa chia sẻ với tôi kinh nghiệm. Quả thật, chiếc áo len dành cho trẻ em có giá chỉ khoảng 50.000 đồng bị nói thách ít nhất là 70.000 đồng - 100.000 đồng; chiếc khăn len có giá khoảng 70.000 đồng bị nói thách thành 100.000 đồng - 120.000 đồng, chiếc áo khoác len dài tới đầu gối giá khoảng 400.000 đồng thì cũng hét ít nhất 500.000 đồng, thậm chí có nơi không ngại ngần hét lên 1 triệu đồng…

Ở Sài Gòn Square có nhiều mặt hàng xuất khẩu, kiểu dáng đẹp với giá cả phải chăng. Nhưng người mua cũng cần hết sức cẩn trọng, chọn lựa thật kỹ vì có lượng lớn là hàng lỗi, doanh nghiệp "đẩy" ra đây. Hàng Trung Quốc cũng có ở chợ nhưng được người bán nói thách rất cao, từ 30-50%. Thậm chí có sạp nói thách giá gấp đôi, họ cứ nhìn mặt mà nói giá tiền. Những chiếc áo len dệt kim có công dụng vừa làm áo vừa làm khăn choàng đang được bán rất chạy trong những ngày qua với giá khoảng 150.000 đồng/cái - 200.000 đồng/cái, những chiếc áo lửng giá khoảng 50.000 đồng…

Dòng sản phẩm len dệt kim thời trang được bán chủ yếu bán ở một số shop trên đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng… và tại các trung tâm thương mại. Các shop chủ yếu bán hàng Việt mang các thương hiệu như Foci, Viet Thy, Ha Gattini… "Bạn cứ yên tâm về kiểu dáng, hàng Việt bây giờ cập nhật thời trang thế giới nhanh lắm. Áo len cho nhu cầu công sở và dạo phố đều có đủ" - chị Vy Khánh, ngụ ở Q.1 vừa chọn áo len khoác ở shop Ha Gatini tư vấn cho tôi. Giá bán ở tầm bậc trung phù hợp với số đông giới văn phòng hiện nay. Chẳng hạn, áo khoác ngắn tay giá khoảng 50.000 đồng/cái, áo thun khoảng 250.000 đồng/cái, còn đầm giá khoảng 500.000 đồng - 600.000 đồng/cái…

Còn các trung tâm thương mại chủ yếu bán hàng len của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Roem, Levi's, Axara… Rất nhiều những chiếc áo dệt kim cực mịn, đẹp, kiểu dáng thời trang lại có màu sắc mới lạ ra mắt. Giá bán nơi đây chỉ thích hợp những "đại gia". Một chiếc nón len hiệu Mon Soon dành cho trẻ em có giá hơn 800.000 đồng, còn chiếc áo khoác hiệu Levi's giá không dưới 1,6 triệu đồng, một chiếc áo khoác của Axara giá trên 3 triệu đồng...  

Hàng len ở chợ Bình Tây (Q.6) được đánh giá là "không thể rẻ hơn". Người mua có thể dễ dàng tìm được một chiếc áo len giá chỉ 25.000 đồng cho con mình. Áo len cho người lớn cũng chỉ khoảng 35.000 đồng - 50.000 đồng/cái. "Đa phần là hàng Trung Quốc được nhập về nên giá rẻ lắm. Em cứ chê nhiều vô thì chắc chắn họ sẽ giảm giá đến mức thấp nhất" - Chị Mỹ Vân ngụ ở Q.8 mách nước cho tôi kinh nghiệm mua hàng len ở đây. Ngoài ra, nơi đây còn là nơi tập trung hàng nhái. Những ai quan niệm không cần "ăn chắc mặc bền", có thể mua những chiếc áo len nhái kiểu dáng hàng của các thương hiệu Việt Thy, Ha Gattini… với giá rẻ bèo. Chẳng hạn, giá một chiếc áo len kiểu dáng rất đẹp chỉ khoảng 100.000 đồng - 130.000 đồng, một chiếc nón len giá chỉ khoảng 10.000 đồng, một chiếc váy len giá chỉ khoảng 70.000 đồng… Từ sản phẩm đồ len cho trẻ em đến đồ len cho chị em phụ nữ, các đấng mày râu, ông cụ, bà lão đều có đủ.

Cẩm Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.