Miền Bắc mưa xuân lất phất bay

11/02/2013 11:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay 11.2, người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thêm một ngày tết đẹp trời: mưa xuân lất phất, gió nhè nhẹ thổi và rét ngọt.

(TNO) Hôm nay 11.2, người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có thêm một ngày tết đẹp trời: mưa xuân lất phất, gió nhè nhẹ thổi và rét ngọt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, không khí lạnh đang suy yếu và biến tính, nên Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trời rét ngọt. Trong khi đó, các tỉnh miền Nam phổ biến với hình thái thời tiết: ngày nắng, đêm không mưa.

Diễn biến thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay như sau:

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 2 - cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất 19-22 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu nhiệt độ cao hơn, từ 26-29 độ C.

Tại các tỉnh Đông Bắc bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2-cấp 3. Trời rét, vùng núi đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi 10-12 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phổ biến với hình thái thời tiết: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc đến tây bắc cấp 2 - cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi 23-25 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Trong khi đó, tại các tỉnh Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, hình thái thời tiết nêu trên sẽ còn duy trì đến hết ngày 14.2. 

Quang Duẩn

>> Ẩm thực ngày tết: Bất ngờ hội ngộ "tây - ta
>> Chương trình giải trí ngày tết
>> Hương sắc mùa xuân
>> Gói mùa xuân, đong yêu thương
>> Cành cọ mùa xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.