Mặt trăng xanh sẽ xuất hiện vào ngày mai

30/07/2015 08:09 GMT+7

(TNO) Mặt trăng xanh là một hiện tượng thiên văn cực hiếm và nó sẽ xuất hiện vào thứ sáu tuần này (31.7).

(TNO) Mặt trăng xanh là một hiện tượng cực hiếm và nó sẽ xuất hiện vào thứ Sáu tuần này, theo Usatoday.

Thứ sáu tuần này (31.7) là ngày trăng tròn thứ 2 của tháng 7 và mặt trăng lúc này được gọi là trăng xanh. Đây là một hiện tượng rất hiếm, chỉ xảy ra 3 năm 1 lần, theo Cục Hải dương và Khí quyển Mỹ.
Trăng xanh là hiện tượng trăng tròn thứ 2 của tháng - Ảnh: Reuters
Tuy gọi là hiện tượng trăng xanh nhưng mặt trăng vẫn là màu xám. Ngoài sự kiện này, mưa sao băng Delta Aquarid cũng sẽ xảy ra trong tuần, đạt cực điểm vào rạng sáng 30.7, theo trang thiên văn điện tử Earth Sky.
 
Mưa sao băng Delta Aquarid - Ảnh: Reuters
Cực điểm của trận mưa sao băng này đạt 15-20 vệt/giờ.
Hiện tượng trăng xanh diễn ra gần với thời điểm mưa sao băng đạt cực điểm nên việc quan sát sẽ khó khăn hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.