Lễ hội cà chua lớn nhất thế giới

26/08/2010 10:05 GMT+7

(TNO) Hơn 45.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Bunol (Tây Ban Nha) để tham dự lễ hội (ném) cà chua lớn nhất thế giới La Tomatina, hôm 25.8, theo Reuters.

Nguồn gốc của lễ hội La Tomatina hiện vẫn còn gây tranh cãi. Mỗi người dân ở Bunol đều có một câu chuyện yêu thích của mình về nguồn gốc của lễ hội nhuốm một màu đỏ này, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng lễ hội bắt đầu vào khoảng những năm 1940, những năm đầu dưới chế độ độc tài Francisco Franco.

Ước tính, có trên 100 tấn cà chua đã được sử dụng để ném trong lễ hội này.

Dưới đây là một số hình ảnh vui nhộn tại lễ hội ném cà chua lớn nhất thế giới La Tomatina diễn ra hôm 25.8 tại Bunol (Tây Ban Nha):

 
Hàng chục ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Bunol (Tây Ban Nha) để tham dự lễ hội ném cà chua


Những người trên xe tải ném cà chua vào đám đông phía dưới


Không những dùng tay để ném, người đàn ông trong ảnh còn dùng cả xô để tưới cà chua đã xay nát vào những người xung quanh


Ném người khác chưa đã, người đàn ông này còn tự tưới cà chua vào chính mình


Nhiều người dùng kiếng bơi để bảo vệ mắt


Màu đỏ của cà chua chín nhuộm đỏ cả một góc đường và xác cà chua đã tạo thành một lớp dưới chân


Mệt nhoài sau những giờ "thi" ném

P.Thi
(Ảnh: Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.