Làm “hầm” bắt cá mùa khô

26/01/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Bước vào mùa khô, khi kênh mương cạn dần, cá bắt đầu tìm đường “đi” đến nơi có nhiều nước để sinh sống.

Vào thời điểm này, các loại cá đồng thường tìm đường “vượt cạn”. Trong đó, cá lóc là loại “có số má” nhất.

Cá lóc không chỉ “lóc” trên mương khô, mà nó còn có thể nhảy qua bờ ao.

Đây cũng là thời điểm người dân vùng U Minh Hạ (Cà Mau) vào vụ làm “hầm” bắt cá.

“Hầm” bắt cá làm rất đơn giản. Chỉ cần đào cái hố trên đường cá “đi”, rồi để chiếc khạp da bò xuống, sau đó dùng cây gài chiếc khạp lại và lá dừa che hai bên miệng "hầm" (phía hai bờ đất).

Đêm xuống, cá men theo đường nước cạn để tìm đường về với ao sâu và rơi vào “hầm”.

Khi làm “hầm” phải tìm nơi có dấu mòn cá “đi”, rồi đặt “hầm”. Thường, người ta hay đặt “hầm” ở miệng đìa hay mương trong vườn.

“Hầm” thường được thăm vào buổi sáng sớm.

Trước kia khi còn nhiều cá, người ta làm “hầm” bằng khạp da bò cỡ lớn, nhưng sáng ra cá nằm sắp lớp lên nhau đến hơn nửa khạp. Trong đó, không những có cá mà còn có lươn và rùa.


Phát hiện đường cá "đi", đào hố làm “hầm”


Sau khi đặt khạp da bò xuống hố, dùng cây gài hai bên miệng khạp cho chắc chắn


Tạo “mặt đường” láng để cá dễ “đi”


Dùng lá dừa, che hai bên miệng “hầm”


Các công đoạn làm hầm hoàn tất


Những con cá xấu số rơi vào “hầm”


Chiến lợi phẩm sau khi mất khoảng 15 phút làm “hầm”

Gia Bách
(thực hiện)

>> “Vương quốc” cá bổi Cà Mau vào mùa
>> Cá, lươn vàng ở U Minh
>> Chạy mùa cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.