Lại bắt được bồ câu 'lạ' ở Bình Định

20/12/2014 21:10 GMT+7

(TNO) Trưa 20.12, gia đình Phạm Tuyên Tân (31 tuổi, trú thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bắt được một con chim bồ câu nặng khoảng 650 g, sau khi nó tự bay vào nhà.

(TNO) Trưa 20.12, gia đình Phạm Tuyên Tân (31 tuổi, trú thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bắt được một con chim bồ câu nặng khoảng 650 g, sau khi nó tự bay vào nhà. 

Trên cánh chim có ký tự lạ giống chữ Trung Quốc - Ảnh: Trà QuangTrên cánh chim có ký tự lạ giống chữ Trung Quốc - Ảnh: Trà Quang
Quan sát thấy con chim này có bộ lông màu xám, phía trong cánh có màu trắng. Đặc biệt, hai chân con chim này được gắn mã số 678524, ở phía trong và ngoài cánh chim có các ký tự lạ giống chữ Trung Quốc được in bằng màu đỏ nhạt.
Chân chim có gắn chip và có mã số - Ảnh: Trà QuangChân chim có gắn chip và mã số - Ảnh: Trà Quang

Hay tin nhà anh Tân vừa bắt được chim lạ, những người hiếu kỳ ở địa phương kéo đến xem rất đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.