Kỳ tích nối lại đầu thành công cho bé trai 16 tháng tuổi

09/10/2015 17:37 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ ở Úc đã nối lại thành công xương cổ của một bé trai 16 tháng tuổi sau khi bé bị một tình trạng được gọi là 'đứt rời đầu nội' trong một tai nạn xe hơi.

(TNO) Các bác sĩ ở Úc đã nối lại thành công xương cổ của một bé trai 16 tháng tuổi sau khi bé bị một tình trạng được gọi là 'đứt rời đầu nội' trong một tai nạn xe hơi.

Bé Jaxon Taylor và mẹ - Ảnh chụp màn hình tờ International Business TimesBé Jaxon Taylor và mẹ - Ảnh chụp màn hình tờ International Business Times
Theo hãng tin UPI, Jaxon Taylor đang đi trên chiếc xe hơi do người mẹ Rylea lái hồi tháng 9 thì bị một xe khác chạy với tốc độ hơn 100 km/giờ tông vào.
Chấn động từ vụ tai nạn đã khiến đầu của Taylor bị tách rời khỏi cột sống, làm gãy đốt sống thứ nhất và thứ hai vốn có vai trò chống đỡ sọ và xương đòn. Các bác sĩ gọi thương tích này là tình trạng “đứt rời đầu nội”.
Jaxon được đưa đến một bệnh viện ở Brisbane bằng máy bay. Tại đó, bé trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ để nối lại đầu và cột sống.
Chị của Taylor, bé Shayne 9 tuổi, cũng bị gãy đốt sống.
Bé Jaxon phải dùng thuốc an thần trong 3 ngày và sẽ đeo một chiếc vòng đỡ đầu trong 8 tuần cho đến khi các mô và dây thần kinh nối đầu và cột sống lành lại.
Kể từ sau cuộc phẫu thuật, cậu bé đã hồi phục nhanh, và hiện có thể đá bóng và ôm cha mẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.