Kỳ lạ chó cỏ sinh đến 11 chó con

10/10/2015 12:34 GMT+7

(TNO) Một con chó cỏ 2 tuổi được một số cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế nuôi đã sinh được 11 chú cún con. Đây được xem chuyện khá lạ đối với những người yêu quý loài 'thú cưng' này.

(TNO) Một con chó cỏ 2 tuổi được một số cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế nuôi đã sinh được 11 chú cún con. Đây được xem chuyện khá lạ đối với những người yêu quý loài 'thú cưng' này.

“Bảo Thy” bên đàn con 1 ngày tuổi của mình“Bảo Thy” bên đàn con 1 ngày tuổi của mình
Video: Kỳ lạ chó cỏ sinh 11 con - Thực hiện: Đình Toàn
 
Sáng nay 10.10, một số cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế (đơn vị vừa thành lập) tiếp tục chăm sóc cẩn thận chó mẹ cùng 11 cún con vừa lọt lòng vào chiều 9.10.
Anh S., một trong số các cán bộ chăm sóc đàn chó, cho biết chó mẹ có tên là “Bảo Thy”, là giống chó cỏ, dánh hình khá thấp, cân nặng chưa tới 10 kg. “Bảo Thy” đã được nuôi 2 năm và đây là lần thứ 2 chó mẹ sinh nở.
Lần thứ nhất, “Bảo Thy” sinh được 9 con, còn lần này là 11 con. Đàn con có 2 màu vàng và đen tuyền, một nửa trong số chúng là cái, nửa còn lại là đực. Rất đáng tiếc, khi chúng tôi chuẩn bị ghi hình đàn chó con thì một con chết, đàn chó chỉ còn 10 con.
Theo TS Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thừa Thiên-Huế, chó thường chỉ sinh khoảng 5 - 7 con là nhiều, chó sinh đến 11 con là điều hiếm gặp và khá lạ, nhất là đối với giống chó cỏ. Đối với người yêu chó thì đây là chuyện vui, tuy nhiên để bảo toàn cho đàn chó con và sức khỏe chó mẹ là điều không dễ.
Theo TS Hưng, mỗi khi chó con bú mẹ thì người nuôi cần chia lượt, không nên để nhiều con cùng tranh bú không tốt cho cả con lẫn mẹ. Tốt nhất là để chó con bú sữa chó mẹ, nhưng nếu sữa chó mẹ không đủ, cần mua sữa bình (loại dành cho em bé) để khuấy cho chó con uống thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.