Kiện nhưng không hầu tòa

30/05/2012 03:00 GMT+7

Tôi làm đơn xin ly hôn và có yêu cầu phân chia tài sản. Vợ tôi do không đồng ý chia tài sản và muốn gây khó nên “xúi” đứa con lớn tham gia tố tụng đòi chia 1/3 tài sản, viện cớ là có công đóng góp. Con tôi chỉ ra tòa một lần làm đơn kiện, nộp tạm ứng án phí rồi vắng mặt luôn ở tất cả các lần hòa giải. Hiện nay, tòa án vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử, tôi muốn biết nếu con tôi cũng tiếp tục vắng mặt thì tòa có giải quyết được không? (minhhung...@...)

Tôi làm đơn xin ly hôn và có yêu cầu phân chia tài sản. Vợ tôi do không đồng ý chia tài sản và muốn gây khó nên “xúi” đứa con lớn tham gia tố tụng đòi chia 1/3 tài sản, viện cớ là có công đóng góp. Con tôi chỉ ra tòa một lần làm đơn kiện, nộp tạm ứng án phí rồi vắng mặt luôn ở tất cả các lần hòa giải. Hiện nay, tòa án vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử, tôi muốn biết nếu con tôi cũng tiếp tục vắng mặt thì tòa có giải quyết được không? (minhhung...@...)

Về tư cách của đương sự thì con của ông là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập (xin chia 1/3 tài sản chung), nên tòa án phải đưa con ông tham gia tố tụng. Nếu tại các lần hòa giải con của ông vắng mặt thì tòa án ghi nhận và kết luận rằng không tiến hành hòa giải được. Tuy nhiên tại giai đoạn xét xử thì tòa án sẽ có hướng để giải quyết như sau:

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, nếu con ông vắng mặt thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, nếu con ông tiếp tục vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình, và tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.