Kiểm tra ADN để… hẹn hò

29/04/2011 11:52 GMT+7

(TNTS) Một dịch vụ hẹn hò do các sinh viên ngành sinh học ở Munich (Đức) lập ra đã sử dụng công nghệ kiểm tra ADN để kết nối những cặp đôi tương thích về gien.

Dịch vụ nói trên có tên là Gmatch, sử dụng các mẫu nước bọt của khách hàng để kiểm tra ADN xem những người nào có thể trở thành “cặp đôi hoàn hảo”.

 

Theo người phụ trách thì tỷ lệ thành công của dịch vụ này cao hơn hẳn so với các trang web hẹn hò trực tuyến hiện nay, với giá chỉ khoảng 120 bảng Anh (khoảng 4 triệu đồng) cho một lần kiểm tra. “Khi gặp ai đó lần đầu, bằng trực giác, chúng ta sẽ biết ngay liệu họ có sức hấp dẫn với mình hay không. Nếu như không nhận ra ngay thì việc đầu tiên chính là đi tìm “mùi vị” hấp dẫn từ người đó. Và dịch vụ của chúng tôi nhằm giúp bạn tìm ra những dạng “mùi vị” như pheromone (loại hormone hấp dẫn giới tính giữa hai phái) thông qua công nghệ kiểm tra ADN”, Telegraph dẫn lại lời của cô sinh viên 25 tuổi Sarah A.Port - người tham gia sáng lập Gmatch.

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.