Vụ nổ thiên thạch Nga bằng 40 quả bom nguyên tử

07/11/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Vụ nổ của thiên thạch Nga có sức mạnh tương đương 400.000 tấn TNT và phát sáng gấp 30 lần mặt trời.

(TNO) Vụ nổ của thiên thạch Nga có sức mạnh tương đương 400.000 tấn TNT và phát sáng gấp 30 lần mặt trời.

Đánh giá lại nguy cơ Trái đất bị thiên thạch tấn công
Thiên thạch Chelyabinsk lấn át cả ánh sáng của mặt trời - Ảnh: NASA

Thiên thạch nổ tung trên bầu trời Nga đã chính thức được xác nhận là vụ nổ lớn nhất trong một thế kỷ, tống ra năng lượng tương đương 40 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima.

Theo AFP, các chuyên gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng cảnh báo sự kiện trên là hồi chuông báo động đối với sự tồn tại của nhân loại trước sự tấn công của các tảng đá khổng lồ ngoài trái đất.

'Quả tên lửa' bề ngang 19 m đã xuất hiện dưới hình dạng quả cầu lửa bên trên thành phố Chelyabinsk vào ngày 15.2 qua, với mức độ hủy hoại lan đến cách đó 80 km.

Khi ở tốc độ nhanh nhất, nó di chuyển với vận tốc 64.374 km/giờ.

Theo các chuyên gia, kết hợp sự kiện Chelyabinsk với vụ nổ Tunguska vào năm 1908 trên bầu trời Siberia và vụ Bolide vào năm 1963 ở ngoài khơi Nam Phi, dữ liệu cho thấy trên thực tế tỷ lệ các thiên thạch nhỏ xâm nhập khí quyển cao hơn ước tính trước đây.

Hạo Nhiên

>> Mỹ trưng bày mảnh vỡ thiên thạch Nga
>> Phát hiện nguồn gốc thiên thạch Nga
>> Thiên thạch Nga lớn hơn dự đoán
>> Quay được hành trình “chết chóc” của thiên thạch Nga
>> NASA nâng rủi ro va chạm của thiên thạch 'khủng
>> Thiên thạch lớn có thể đâm vào Trái đất trong năm 2032
>> Nga, Mỹ bắt tay tạo vũ khí hạt nhân diệt thiên thạch?
>> Thiên thạch phát nổ ở Nga có tuổi ngang Hệ Mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.