Voọc bạc Đông Dương sắp mất nơi trú ngụ

29/11/2011 07:20 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, tin từ Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện loài voọc bạc Đông Dương sống ở một số núi đá vôi trên địa bàn H.Kiên Lương (Kiên Giang) đang có nguy cơ mất nơi trú ngụ.

(TNO) Ngày 28.11, tin từ Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện loài voọc bạc Đông Dương sống ở một số núi đá vôi trên địa bàn H.Kiên Lương (Kiên Giang) đang có nguy cơ mất nơi trú ngụ.

Nguyên nhân là hiện những dãy núi đá vôi Bãi Voi, Khoe Lá (là khu vực voọc trú ngụ) bị khai thác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của chúng.

Vào năm 2007, các nhà khoa học phát hiện đàn voọc bạc Đông Dương trên 20 con sống tại vùng núi đá vôi Bãi Voi; năm 2009 phát hiện 78 con tại núi Khoe Lá.

Tỉnh Kiên Giang đang nghiên cứu các phương án cứu đàn voọc bạc Đông Dương này, trong đó phương án khả thi và hiệu quả nhất là di dời đàn voọc về núi Hòn Chông (Kiên Lương) thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang, đã được UNESCO công nhận năm 2006.

Loài voọc bạc Đông Dương hiện được xếp vào loại “cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ VN.

Gia Bách

>> Săn bắn động vật quý hiếm, lãnh án tù
>> Cứu hộ một con voọc chà vá đặc biệt quý hiếm
>> Khởi tố vụ sát hại 15 con voọc chà vá chân đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.