Trám răng có từ 6.500 năm trước

23/09/2012 03:20 GMT+7

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một trường hợp răng sâu được trám ở người cách đây 6.500 năm. Những nha sĩ đầu tiên của loài người dùng sáp ong để trám răng cho bệnh nhân.

Theo báo cáo trên chuyên san Plos One, khi nghiên cứu một mảnh hàm và răng người tìm được hơn 100 năm trước tại Slovenia, các nhà nghiên cứu Ý cho rằng sáp ong đã được nhét vào lỗ răng sâu trong khoảng thời gian người đó thiệt mạng. 

Nếu người này được trám trước khi chết, sáp ong nhằm giảm cơn đau do răng bị nứt hoặc tránh tình trạng thức ăn nhét vào lỗ sâu gây đau, theo tiến sĩ Claudio Tuniz của Trung tâm quốc tế Abdus Salam. Theo đánh giá của giới chuyên gia, phát hiện trên có lẽ là chứng cứ cổ nhất về ngành nha thời tiền sử tại châu u, và là ví dụ sớm nhất về phương pháp trám răng giảm đau trong lịch sử loài người.

Thụy Miên

>> Tranh cãi quanh nguồn gốc loài người
>> Chế độ ăn kham khổ của tổ tiên loài người
>> Cuộc chiến với ung thư - Kỳ 3: Loài người nặng gánh ung thư
>> Loài người bắt nguồn từ Namibia
>> Loài người sẽ phân thành hai nhánh?
>> Lần đầu tiên triển lãm cụ tổ của loài người
>> Lại thêm một căn bệnh khủng khiếp cho loài người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.