Tiểu hành tinh 140.000 tấn đe dọa vệ tinh

21/05/2012 20:16 GMT+7

(TNO) Một tiểu hành tinh bề ngang 45 m, nặng đến 140.000 tấn, có thể áp sát trái đất với khoảng cách đủ gần để hủy hoại một số vệ tinh liên lạc.

Tiểu hành tinh 2012 DA14, được phát hiện bởi các chuyên gia tại Đài Quan sát LaSagra ở Tây Ban Nha, được ước tính có thể tiếp cận ở khoảng cách gần với trái đất vào ngày 15.2.2013.

Trong khi NASA cho hay nguy cơ 2012 DA14 va vào địa cầu thấp ở mức 0,031%, kết quả tính toán cho thấy nó có thể tạo ra một vụ va chạm tương đương với 2,4 megaton chất nổ, tương tự như sự kiện Tunguska thuộc Siberia vào năm 1908, theo báo Daily Mail.

 Tiểu hành tinh 140.000 tấn đe dọa vệ tinh
Các chuyên gia cảnh báo 2012 DA14 có thể tấn công vệ tinh vào năm 2013 - Ảnh: NASA

NASA và các chuyên gia đã xác định được quỹ đạo của tiểu hành trên, và họ nghiêng về khả năng nó đâm phải một vệ tinh địa đồng bộ nếu trượt vào khoảng cách 33.796 km với trái đất.

“Quỹ đạo của 2012 DA14 hiện rất giống trái đất, có nghĩa là nó sẽ ở gần hành tinh của chúng ta khá thường xuyên”, theo Daily Mail dẫn lời nhà thiên văn chuyên về hành tinh Pail Chodas của Phòng thí nghiệm JPL của NASA tại Pasadena, California.

Trong những tháng tới, NASA sẽ cố gắng tìm ra vệ tinh nào có thể lọt vào tầm ngắm của tiểu hành tinh trên.

Hạo Nhiên

>> Phát hiện loài sóc răng nanh cổ xưa
>> Công dụng của sọ người thời tiền sử
>> Băng tan có thể “đánh thức” núi lửa
>> Vì sao Kỷ băng hà 3 trở thành hiện tượng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.