Thiết bị xua đuổi cá mập

08/05/2010 20:56 GMT+7

Hồi tháng 2.2009, khi đang làm nhiệm vụ trong lòng biển ở gần hải cảng Sydney, thủy thủ Paul de Gelder bị cá mập tấn công, cắn nát tay phải và chân trái. Sự kiện này khiến Hải quân Úc mong muốn trang bị cho nhân viên một thiết bị xua đuổi cá mập để an toàn khi lặn biển.

Sau 7 tháng nghiên cứu, thiết bị điện tử có tên gọi Shark Shield đã được các nhà khoa học chế tạo thành công. Chỉ nặng 380g và có thể đeo trên tay, Shark Shield được Hải quân Úc công nhận có hiệu quả và cho phép sử dụng rộng rãi.  Shark Shield hoạt động bằng cách phát ra các xung lực điện từ bao quanh người sử dụng với đường kính 8 mét. Những xung lực này gây khó chịu cho cá mập nên chúng phải bơi tránh xa. Theo báo Daily Mail thì Shark Shield cũng là thiết bị hữu dụng cho mọi người, tùy phiên bản mà sẽ có giá 360 - 460 bảng Anh.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.