Thiên thạch khổng lồ oanh tạc mặt trăng

25/02/2014 13:30 GMT+7

(TNO) Các nhà thiên văn học Tây Ban Nha đã chứng kiến một thiên thạch có khối lượng khoảng nửa tấn đâm vào mặt trăng, tạo nên chấn động khủng khiếp trên bề mặt chị Hằng.

Thiên thạch khổng lồ oanh tạc mặt trăng
Quầng sáng xuất hiện khi thiên thạch đâm vào mặt trăng - Ảnh: ĐH Huelva

Vào thời điểm thiên thạch lao xuống, một quầng sáng xuất hiện trên bề mặt mặt trăng, và sự kiện này có thể được quan sát từ Trái đất.

“Đây là vụ va chạm lớn nhất và sáng nhất mà chúng ta từng chứng kiến trên mặt trăng”, theo BBC vừa dẫn lời Giáo sư Jose Madiedo của Đại học Huelva ở miền tây nam Tây Ban Nha.

Vụ nổ trên đã lọt vào tầm ngắm của Hệ thống Phân tích và Phát hiện các vụ va chạm trên mặt trăng, viết tắt Midas, tức một tổ hợp các kính viễn vọng ở miền nam nước này.

“Thông thường các vụ va chạm trên mặt trăng diễn ra một cách chớp nhoáng, chưa đến một phần giây. Nhưng sự kiện trên kéo dài hơn 8 giây”, theo Giáo sư Madiedo.

Các chuyên gia cho hay thủ phạm là một thiên thạch nặng khoảng 400 kg, di chuyển với tốc độ 61.000 km/giờ khi tông vào bề mặt mặt trăng, kích hoạt vụ nổ tương đương với 15 tấn TNT.

Kết quả là hố va chạm bề ngang 40 m xuất hiện trên chị Hằng.

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 11.9.2003, nhưng vừa được công bố trên nguyệt san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society số mới nhất.

Hạo Nhiên

>> Dấu vết người ngoài hành tinh trên mặt trăng?
>> NASA chụp hình thiết bị tự hành Thỏ Ngọc trên mặt trăng
>> Cuộc đua đến mặt trăng
>> Phó thủ tướng Nga đề nghị lập căn cứ trên mặt trăng
>> Sự tương đồng bất ngờ giữa mặt trăng và sao Thủy
>> Nga sẽ phóng tàu thu mẫu vật từ mặt trăng sao Hỏa
>> Nước trên mặt trăng có thể bắt nguồn từ Trái đất
>> NASA phóng tàu thăm dò mặt trăng
>> Một thiên thạch rộng 5 mét tấn công Trái đất
>> Thiên thạch hiếm bị bỏ quên hơn 1 thế kỷ
>> Vụ nổ thiên thạch Nga bằng 40 quả bom nguyên tử
>> NASA nâng rủi ro va chạm của thiên thạch 'khủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.