Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn

02/07/2012 10:16 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở theo ba phi hành gia vào hôm 1.7 đã trở về trái đất an toàn tại vùng thảo nguyên ở Kazakhstan từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

(TNO) Tàu vũ trụ Soyuz của Nga chở theo ba phi hành gia vào hôm 1.7 đã trở về trái đất an toàn tại vùng thảo nguyên ở Kazakhstan từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), AFP dẫn nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát sứ mệnh Nga cho biết.

Theo đó, ba phi hành gia của đoàn bay quốc tế ISS thứ 31 là Donald Pettit (Mỹ), Oleg Kononenko (Nga) và phi hành gia Hà Lan Andre Kuipers cùng tàu Soyuz TMA-03M đã đáp xuống an toàn vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 1.7 (giờ Kazakhstan, tức 15 giờ 14 phút cùng ngày theo giờ VN).

 
Tàu Soyuz TMA-03M đã trở về an toàn - Ảnh: AFP

Sau 192 ngày trong không gian, các phi hành gia khi trở về có vẻ mệt mỏi, tuy nhiên theo thông báo của Trung tâm kiểm soát sứ mệnh Nga thì sức khỏe của họ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Được biết, với việc trở về của ba phi hành gia trên, sứ mệnh của đoàn bay quốc tế ISS thứ 31 cũng đã chấm dứt.

Ba phi hành gia còn lại trên ISS là Gennady Padalka, Sergei Revin (cùng của Nga) và Joe Acaba (Mỹ), được đưa lên trạm vào ngày 17.5 qua bằng tàu Soyuz TMA-04M, đã chính thức chuyển thành đoàn bay quốc tế ISS thứ 32.

Chuyến bay tiếp theo sẽ đưa các thành viên tới gia nhập đoàn bay quốc tế ISS thứ 32 là của tàu Soyuz TMA-05M, theo dự kiến sẽ rời bệ phóng vào ngày 15.7 này, chở theo ba phi hành gia Yuri Malenchenko (Nga), Sunita Williams (Mỹ) và AkihikoHoshide (Nhật Bản).

Tiến Dũng

>> Trạm Vũ trụ Quốc tế tăng quỹ đạo thêm 1,5 km
>> Nga phóng tàu Soyuz lên trạm vũ trụ
>> Tàu Soyuz mang ba phi hành gia trở về an toàn
>> Phát hiện nhóm thiên hà cổ nhất
>> ISS tăng quỹ đạo để đón tàu tiếp tế
>> Bức xạ vũ trụ khiến tàu thám hiểm sao Hỏa rơi
>> Tàu tiếp tế rời bệ phóng để bay đến ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.