Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật

17/06/2012 10:19 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ ngày 16.6 đã quay về trái đất và hạ cánh tại một sân bay thuộc Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California (Mỹ), sau khi hoàn thành một sứ mệnh bí mật kéo dài 15 tháng trên quỹ đạo.

(TNO) Tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ ngày 16.6 đã quay về trái đất và hạ cánh tại một sân bay thuộc Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California (Mỹ), sau khi hoàn thành một sứ mệnh bí mật kéo dài 15 tháng trên quỹ đạo.

Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết X-37B được phóng vào quỹ đạo vào ngày 5.3.2011, đã thực hiện thành công những thí nghiệm mà họ gọi là sứ mệnh bí mật.

Tàu X-3B do hãng Boeing sản xuất, có thiết kế gần giống như tàu con thoi của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), nhưng là một tàu không người lái.

Theo Reuters, con tàu X-3B sẽ giúp Mỹ quan sát nhiều khu vực trên thế giới nhanh hơn so với các vệ tinh.

 

 
Tàu vũ trụ không người lái X-37B tại Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California (Mỹ) vào ngày 16.6 - Ảnh: Reuters 

Đây là con tàu thứ hai của Không quân Mỹ được phóng vào quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh bí mật.

Năm 2010, một con tàu không người lái tương tự đã trở lại trái đất sau bảy tháng thực hiện sứ mệnh bí mật trên quỹ đạo, theo Reuters.

Cùng ngày 16.6, Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia bay vào quỹ đạo, trên tàu Thần Châu 9.

Phúc Duy

>> Trung Quốc đưa phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ
>> Tàu Thần Châu 9 bay vào quỹ đạo
>> Kazakhstan cho phép Nga tiếp tục phóng tên lửa
>> Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 9
>> Thợ săn" hố đen lên quỹ đạo
>> Tàu Dragon hoàn thành sứ mệnh lịch sử
>> Tàu Dragon rời Trạm Vũ trụ quốc tế
>> Phi thuyền tư nhân đầu tiên trực chỉ ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.