Phát hiện loài chuột... móm

26/08/2012 03:10 GMT+7

Một loài chuột độc nhất vô nhị đã được phát hiện tại Indonesia, với các đặc điểm làm xấu hổ cả họ nhà chuột trên toàn thế giới: gần như không có răng và chỉ sống bằng việc nuốt giun đất.

Có bề ngoài như chuột chù với mõm nhọn dài, Paucidentomys vermidax được miêu tả trên chuyên san British journal Biology Letters số mới nhất. Chuột ăn giun là loài duy nhất trong số hơn 2.200 dòng thuộc họ nhà chuột chẳng có răng hàm mà thay vào đó là 2 cái răng thỏ.

Hai cá thể đã được phát hiện tại vùng rừng mưa nhiệt đới ở phía nam đảo Sulawesi, thuộc đỉnh Latimojong. Do không có răng hàm, chuột ăn giun chỉ dùng 2 răng cửa để cắn đứt con giun và nuốt trộng, theo chuyên gia Anang Achmadi của Viện Bảo tàng Zoologicum Bogoriense, Indonesia.

Nhóm nghiên cứu cho hay phát hiện trên rất quan trọng vì nó cho thấy loài chuột, lẽ ra phải gặm nhấm, lại buộc phải thay đổi để phù hợp với môi trường núi non nhiệt đới trên đảo Sulawesi. 

Thụy Miên

>> Đội "săn bắt chuột" ở kinh đô Bollywood
>> Sống chung với chuột
>> Tử vong do bẫy chuột
>> Tụt quần tìm... chuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.