Phát hiện 1.300 bộ xương thời trung cổ

02/04/2015 08:18 GMT+7

Có niên đại khoảng thế kỷ 13 - 15, 1.300 bộ xương người thời trung cổ, trong đó khoảng 400 bộ xương hoàn chỉnh, được phát hiện bên dưới một tòa nhà thuộc ĐH Cambridge (Anh).

Có niên đại khoảng thế kỷ 13 - 15, 1.300 bộ xương người thời trung cổ, trong đó khoảng 400 bộ xương hoàn chỉnh, được phát hiện bên dưới một tòa nhà thuộc ĐH Cambridge (Anh).
Các chuyên gia phát hiện 1.300 hài cốt người trung cổ - Ảnh: dailymail.co.uk
Đây được xem là xương của những người đã trải qua ngày cuối đời tại Bệnh viện St.John the Evangelist (thành lập năm 1195) trong thiếu thốn, nghèo khó, sau đó được chôn tại khu vực nghĩa trang của bệnh viện, theo tờ The Daily Mail (Anh).
Các chuyên gia tình cờ phát hiện số hài cốt trên khi tiến hành sửa chữa một giảng đường ở Cao đẳng St.John thuộc ĐH Cambridge. Đây được cho là nghĩa trang lớn nhất thời trung cổ được tìm thấy.
Các chuyên gia đang tiến hành xét nghiệm ADN, hy vọng sớm tìm ra nguyên nhân cái chết cũng như cuộc sống của người dân Anh thời trung cổ.
Theo nhà khảo cổ học Craig Cessford, hầu hết các bộ xương được phát hiện ở độ tuổi từ 25 - 45, danh tính người chết vẫn chưa thể xác định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.