Ozone mỏng kỷ lục ở Bắc Cực

19/03/2011 17:49 GMT+7

Lỗ hổng tầng ozone trên Nam Cực không phải là chuyện mới mẻ. Điều đáng nói ở đây là bầu trời cực Bắc đang có nguy cơ cao lâm vào tình trạng tương tự. Nhóm các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là Markus Rex của Viện Alfred Wegener (Đức), cho hay Canada và Mỹ giờ đây đã lọt vào vùng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời.

Khu vực sụt giảm ozone hiện ở ngay trung tâm cực Bắc, và vùng này tùy theo thời tiết sẽ chuyển sang những khu vực đông dân như Oregon, Minnesota, New York hoặc xa hơn về phía Nam. Các chuyên gia dự đoán khối ozone mỏng đi có thể chuyển đến Bắc Nga vào cuối tháng 3. Để rút ra kết luận trên, Rex và đội ngũ các nhà nghiên cứu trên toàn cầu theo dõi sát hình ảnh vệ tinh của tầng ozone cũng như nhiệt độ ở các nơi. Trong 2 tuần qua, lượng ozone vốn dày đặc ở tầng bình lưu đã giảm đến 50%, mức kỷ lục từ trước đến nay. Nhiệt độ giảm ở tầng này sẽ góp phần làm tầng ozone mỏng hơn nữa trong vài tuần tới, theo AFP dẫn lại kết quả cuộc nghiên cứu trên.

Thụy Miên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.