Nga chi 8 tỉ USD xây trung tâm vũ trụ ở Viễn Đông

11/08/2011 14:40 GMT+7

(TNO) Nga sẽ dành ra khoảng 250 tỉ rúp (8,4 tỉ USD) để xây dựng Trung tâm vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của nước này, RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết vào hôm nay, 11.8.

Hiện tại Nga đang sử dụng hai trung tâm vũ trụ, một tại Baikonur ở Kazakhstan, được Nga thuê lại từ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, và một tại Plesetsk ở miền tây bắc nước Nga.

 
Một đợt phóng tàu vũ trụ của Nga tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan - Ảnh: AFP

Hiện cơ sở hạ tầng, cũng như các cấu phần kỹ thuật của bệ phóng của trung tâm vũ trụ mới đang được thiết kế, ông Vladimir Popovkin, giám đốc Roscosmos nói với tờ Kommersant.

Việc xây dựng Trung tâm vũ trụ Vostochny sẽ bắt đầu ngay trong năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2016.

Theo kế hoạch, đợt phóng tên lửa đầu tiên tại đây sẽ diễn ra vào năm 2015 và chuyến bay có người lái đầu tiên từ Vostochny sẽ diễn ra vào năm 2018.

RIA Novosti cho biết, trước đó chính phủ Nga dự định sẽ chi 24,7 tỉ rúp (khoảng 800 triệu USD) trong ba năm đầu tiên xây dựng trung tâm vũ trụ này.

Tiến Dũng

>> Hơn 50 triệu USD cho một chỗ ngồi trên tàu Soyuz
>> Phóng tàu tiếp tế trạm vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.