Máy bay không người lái dùng nhiên liệu hydro

01/07/2012 03:42 GMT+7

Hãng Boeing vừa cho trình diễn loại máy bay không người lái thế hệ mới dùng nhiên liệu hydro.

Hãng Boeing vừa cho trình diễn loại máy bay không người lái thế hệ mới dùng nhiên liệu hydro.

 Máy bay không người lái dùng nhiên liệu hydro

Chuyến bay đầu tiên cất cánh từ căn cứ Edwards Air Force. Máy bay được đặt tên Phantom Eye, khởi hành lúc 6 giờ 22 phút ngày 1.6.2012 và ở trên bầu trời 28 phút, đạt độ cao 1.244 m với tốc độ 114 km/giờ. Theo chủ tịch hãng Boeing, Phantom Eye đủ khả năng hoạt động liên tục 4 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.

Mặc dù máy bay khi hạ cánh đã xảy ra hư hỏng nhỏ, nhưng hãng Boeing vẫn tin rằng cuộc thử nghiệm này mở ra kỷ nguyên mới cho máy bay không người lái sử dụng nhiên liệu sạch phục vụ tình báo, trinh sát, giám sát. Hãng Boeing cũng đang phát triển loại máy bay chiến đấu không người lái có tên gọi Phantom Ray với nhiều công nghệ tiên tiến và có thể hoạt động liên tục 10 ngày.

Sắp tới Phantom Eye sẽ được chuyển đến Trung tâm nghiên cứu bay Dryden của NASA tại California để thực hiện chuyến bay trong vòng 4-8 giờ. Theo Daily Mail, hệ thống động cơ đẩy hydro là chìa khóa cho thành công của Phantom Eye, nó rất hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. 

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.