Máy bay động cơ điện thực hiện chuyến bay đầu tiên

01/06/2011 21:17 GMT+7

eGenius là tên gọi của phi cơ sử dụng điện năng do Viện Thiết kế máy bay thuộc Đại học Stuttgart thực hiện, đã có chuyến bay đầu tiên trong vòng 20 phút từ vùng Mindelheim, Đức.

Cấu hình của chiếc phi cơ điện này tương tự như một chiếc tàu lượn gắn động cơ. Sải cánh dài 16,9m. Thân máy bay dài 8,1m, buồng lái rộng 1,1m dành cho hai phi công. Phần đuôi  eGenius được gắn cánh quạt hoạt động bởi động cơ điện 60 KW, quay tối đa 2.000 vòng/phút. Trọng lượng cất cánh tối thiểu là 850kg, bay ở tốc độ 235km/giờ và liên tục trong phạm vi 400km.

Chuyến bay đầu tiên thực hiện vào ngày 26.5.2011 do phi công Steffen Gemsa điều khiển kéo dài 20 phút. Chuyến bay thứ hai do phi công Soeren Pederson thực hiện vào ngày 29.5 trong vòng 2 giờ 36 phút. Thành công của việc thử nghiệm máy bay động cơ điện này đã khởi đầu cho thời đại những chiếc phi cơ nhẹ, hiệu quả và giảm sự ô nhiễm của thế hệ máy bay đàn anh.(Theo Gizmag)

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.