Kỷ lục về hiệu suất điện mặt trời

31/12/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã phát minh thành công tế bào năng lượng mặt trời có thể chuyển 44% lượng ánh sáng trở thành điện năng.

(TNO) Các nhà khoa học thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã phát minh thành công tế bào năng lượng mặt trời có thể chuyển 44% lượng ánh sáng trở thành điện năng.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất như vậy, cần phải tăng năng lượng của mặt trời lên gần 1.000 lần, theo NBC News.

Cuộc nghiên cứu trên vẫn đang được diễn ra tại Phòng Thí nghiệm Năng lượng Thay thế Quốc gia của Mỹ, nơi kỷ lục trước được thiết lập ở mức 43,5%.

Các nhà nghiên cứu đã đạt được hiệu suất cao kỷ lục sau khi nhồi nhét nhiều mối nối vào một tế bào năng lượng mặt trời, mỗi mối nối hấp thu ánh sáng ở những bước sóng khác nhau.

Cũng trong quá trình này, họ đã tình cờ phát hiện được một vật chất mới, nhưng rất khó được sản xuất trên thực tế.

Trong hệ thống được thử nghiệm, năng lượng được tính bằng “mặt trời”: một tia sáng gấp 10 lần tia phát ra từ mặt trời thì được mô tả đơn giản là 10 mặt trời.

Để thực hiện hiệu suất kỷ lục trước đó là 43,5%, các chuyên gia phải dùng hệ thống tạo được 415 "mặt trời".

Còn với kỷ lục mới nhất, các chuyên gia cần 947 mặt trời mới thực hiện được.

Phi Yến

>> Vải trữ điện mặt trời
>> Siêu thị đầu tiên của VN dùng điện mặt trời
>> Cần có chính sách đồng bộ để phát triển điện gió
>> Nhà máy điện gió Bạc Liêu sắp hòa lưới điện quốc gia
>> 800 triệu USD phát triển công nghệ điện gió
>> Tưới nước bằng năng lượng mặt trời
>> Xe chạy bằng năng lượng mặt trời
>> Học sinh tiểu học hứng thú với mô hình năng lượng mặt trời
>> Vinamilk tài trợ hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Côn Đảo
>> Tàu năng lượng mặt trời vòng quanh thế giới trong 584 ngày
>> Bàn phím năng lượng mặt trời cho iPad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.