Khám phá mới về sao Chức Nữ

10/01/2013 15:04 GMT+7

(TNO) Sao Chức Nữ, tỏa sáng rực rỡ ở trời đêm phía bắc, sở hữu vành đai tiểu hành tinh như mặt trời của chúng ta, dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng có những hành tinh chưa được phát hiện quay quanh các ngôi sao khác.

(TNO) Sao Chức Nữ, tỏa sáng rực rỡ ở trời đêm phía bắc, sở hữu vành đai tiểu hành tinh như mặt trời của chúng ta, dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng có những hành tinh chưa được phát hiện quay quanh các ngôi sao khác.

Phát hiện mới đã biến sao Chức Nữ (tên tiếng Anh là Vega) ngày càng giống sao song sinh của nó là Fomalhaut, biệt danh là ngôi sao cô đơn, điều mà trước nay nằm ngoài dự đoán của giới thiên văn học.

 Khám phá mới về sao Chức Nữ
Các vành đai trong hệ mặt trời (phải) và sao Chức Nữ - Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Hiện chúng được biết có những vành đai “ấm” chứa các tiểu hành tinh bên trong, và các vành đai “lạnh” chứa đầy sao chổi bên ngoài, tương tự như cấu trúc của vành đai tiểu hành tinh và Kuiper của hệ mặt trời, theo Space.com dẫn lời các chuyên gia của Đại học Arizona (Mỹ).

Cả hai vành đai thuộc hệ mặt trời đều chứa các vật chất hành tinh, tức những mảnh vụn còn sót lại chưa bao giờ trở thành hành tinh thực sự.

“Khoảng cách lớn giữa 2 vành đai “rác” trên đã cung cấp chứng cứ mạnh mẽ cho thấy có những hành tinh quay quanh những ngôi sao này, dù chúng ta không thấy chúng”, theo chuyên gia Kate Su (Đại học Arizona).

Hạo Nhiên

>> Kéo tiểu hành tinh đến mặt trăng
>> Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ “tha” Trái đất
>> Cận cảnh tiểu hành tinh Toutatis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.